Thành phố Hồ Chí Minh bớt ùn tắc giao thông trong ngày 27 Tết

Từ sáng đến chiều tối 12/2 (ngày 27 Tết), giao thông khu vực nội đô và cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng, khác hẳn so với những ngày "nghẹt thở" trước đó.
Thành phố Hồ Chí Minh bớt ùn tắc giao thông trong ngày 27 Tết ảnh 1Hành khách đón tàu trong ga Sài Gòn. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Từ sáng đến chiều tối 12/2 (ngày 27 Tết), giao thông khu vực nội đô và cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng, khác hẳn so với những ngày “nghẹt thở” trước do đã có lượng lớn hành khách rời thành phố về các tỉnh, thành những ngày cuối tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực nội đô, xung quanh các trung tâm thương mại và khu chợ, do lượng người tập trung mua bán đông, phương tiện dừng đỗ trên lề đường nhiều nên phương tiện di chuyển chậm nhưng không ùn tắc.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hòa khá thông thoáng, riêng đường Hoàng Văn Thụ, đoạn trước công viên Hoàng Văn Thụ, Quân khu 7 phương tiện đông đúc, do xung đột cục bộ tại nút giao Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Văn Trỗi.

Tại Bến xe miền Đông, giao thông các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực cầu Bình Triệu cũng không ùn ứ nghiêm trọng. Các xe quay đầu ảnh hưởng đến tình hình lưu thông nhưng không ùn tắc nặng nề như trước.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho hay riêng ngày 12/2, lượng khách qua bến đạt 45.000 lượt, xe xuất bến đạt khoảng 1.500 chuyến.

Do lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thành phố phối hợp phân luồng, điều tiết nên tình hình giao thông đường Đinh Bộ Lĩnh thông thoáng. Đặc biệt, khu vực cầu Bình Triệu không còn ùn tắc như mấy ngày qua.

Còn theo lãnh đạo bến xe miền Tây, lượng hành khách đến bến ngày 27 Tết đạt khoảng 36.000 lượt, giao thông đi lại đông đúc nhưng không ùn tắc cục bộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết ngày 12/2, lượng hành khách qua phà đạt 60.000 khách, tăng 30% so với các ngày trước. Giao thông qua phà đông đúc nhưng không ùn tắc, phương tiện ôtô chỉ mất 10 phút làm thủ tục qua phà.

Về vận tải đường sắt, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết do chuyến tàu hàng bị trật bánh tại ga Cô Giang-Hố Bom, Đồng Nai từ tối qua (11/2) nên 5 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn sáng 12/2 bị ảnh hưởng. Một số hành khách đã phải chờ đợi mệt mỏi từ 20 phút đến gần 2 tiếng đồng hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục