Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết Giáp Thìn cho hơn 1,4 triệu lượt người

Trong dịp Tết Giáp Thìn, Thành phố đã chăm lo cho hơn 1,41 triệu lượt người (tăng hơn 115.000 lượt người so với năm 2023) với tổng kinh phí gần 1.300 tỷ đồng (tăng 5,27% so với năm trước).

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tăng quà cho công nhân lao động. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tăng quà cho công nhân lao động. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 17/2, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tết Giáp Thìn, Thành phố đã chăm lo cho hơn 1,41 triệu lượt người (tăng hơn 115.000 lượt người so với năm 2023) với tổng kinh phí gần 1.300 tỷ đồng (tăng 5,27% so với năm trước).

Trong số đó, nguồn kinh phí Trung ương hơn 12,7 tỷ đồng; ngân sách Thành phố hơn 915,1 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa.

Điểm mới là Thành phố đã bổ sung thêm gần 2.600 trường hợp diện người cao tuổi không có lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND.

Trong số đó, có hơn 500 trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy và trẻ có cha hoặc mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà Tết 120 Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu; 18 đơn vị, hội đặc thù, các câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến, 37 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan, tâm thần. Trong số đó, kinh phí từ quận, huyện và thành phố Thủ Đức gần 40 tỷ đồng, kinh phí vận động hơn 326,7 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh, Tết năm nay Thành phố đã đảm bảo tất cả mọi người dân đều có Tết, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có hơn 561.000 lượt người thuộc diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các diện khác; hơn 138.000 cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận-huyện, thành phố Thủ Đức, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý khối thành phố, quận-huyện.

Lãnh đạo Thành phố đã tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo các thời kỳ của các đơn vị; tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu...

Thành phố cũng đã thăm, tặng quà Tết các cơ sở xã hội, cai nghiện ma túy đóng ở xa thành phố, cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan, tâm thần, các hội đặc thù, câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến và lực lượng thanh niên xung phong trú đóng tại một số tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng chăm lo thêm từ nguồn ngân sách của địa phương, tặng gần 45.000 suất cho người có công, bảo trợ xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các diện khác với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Các ban, ngành, đoàn thể Thành phố, quận huyện, phường, xã đã xã hội hóa công tác chăm lo cho các diện với hơn 667.000 suất quà với tổng số tiền hơn 326,7 tỷ đồng (tăng 17,63% so với 2023)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục