Thành phố Hồ Chí Minh điều chuyển 945 tỷ đồng vốn đầu tư công cho dự án mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)
Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn, theo đó tăng vốn cho 1 dự án và giảm vốn của 1 dự án với tổng giá trị tương ứng 944,931 tỷ đồng.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh giảm 944,931 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 của Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa tại quận Tân Bình (cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án còn hơn 2.230 tỷ đồng.

Nguồn vốn điều chỉnh được bổ sung cho Dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài, bao gồm các giao lộ trên tuyến. Đây là dự án mới khởi công ngày 4/5, có tổng mức đầu tư khoảng 985 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng góp phần quan trọng trong chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới, hiện đại hơn cho khu vực có Công viên số 1 Lý Thái Tổ (công trình tưởng niệm nạn nhân dịch Covid-19); đồng thời tăng cường kết nối liên thông đồng bộ với các tuyến đường lân cận như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường trong khu vực.

Việc điều hành vốn linh hoạt, điều chỉnh vốn đầu tư công là một trong những giải pháp cấp bách, trọng tâm vừa được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ đầu tháng 5/2026 nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026, như nội dung chỉ đạo được nêu rõ tại Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được giao Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố theo dõi sát tiến độ, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng triển khai tốt, sử dụng hiệu quả; phân bổ vốn đầu tư công phù hợp với khả năng hấp thụ, phải dựa trên kết quả giải ngân và năng lực thực tế của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sở Tài chính cũng sẽ chủ trì thực hiện rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030, đánh giá hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế-xã hội của từng dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, dự án chậm tiến độ.

Đồng thời Sở tham mưu kế hoạch đầu tư công trung hạn theo nguyên tắc bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công cả nước.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, sau 4 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được 15.565 tỷ đồng, tương đương 10,5% kế hoạch vốn được giao và thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu đặt ra là giải ngân quý 2 đạt từ 30-35% kế hoạch và cả năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dòng nước trên sông Vàm Cỏ Đông chuyển thành màu đen, mặt nước xuất hiện lớp màng màu trắng đục, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tây Ninh: Sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng

Những ngày gần đây, nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua tỉnh Tây Ninh xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc, cá chết hàng loạt, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.