Lâm Đồng bổ sung gần 39 tỷ đồng sửa chữa hồ chứa Đắk N’ting

Dự kiến, việc triển khai các hạng mục nhằm hoàn thiện, khắc phục sự cố tại hồ chứa nước Đắk N’ting của tỉnh Lâm Đồng sẽ được hoàn thành muộn nhất vào cuối năm 2027.

Hiện trạng hồ chứa nước Đắk N’ting. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)
Hiện trạng hồ chứa nước Đắk N’ting. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 12/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Đắk N’ting.

Đây là dự án hồ chứa nước đã được xác định bị hư hỏng do thiên tai cách đây gần 3 năm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 176,5 tỷ đồng, tăng gần 39 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư cũ được phê duyệt trước khi triển khai xây dựng công trình vào năm 2018.

Kinh phí bổ sung nhằm triển khai các giải pháp ổn định khẩn cấp và các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định lâu dài công trình, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tạo nguồn nước tưới cho gần 700ha cây trồng, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 1.000 hộ dân.

Đối với các giải pháp ổn định khẩn cấp hồ chứa nước Đắk N’ting, sau khi xảy ra sự cố vào tháng 8/2023, chủ đầu tư dự án đã cho tháo dỡ các phím tràn, khoan thoát nước ngang sườn đồi để hạn chế khối sạt trượt hướng về phía công trình đầu mối. Đồng thời gia cố, đào rãnh, chống thấm khu vực sạt trượt, gia cố chống xói lở khu vực hạ du công trình.

1205-ho-chua-nuoc-dak-nting-2.jpg
Hồ chứa nước Đắk N’ting đã được rút sạch nước nhằm hạn chế nguy cơ vỡ đập, ảnh hưởng tới vùng hạ lưu. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Về lâu dài, hồ chứa nước Đắk N’ting sẽ được gia cố thân đập đất, sửa chữa bê tông mặt đập, rãnh thoát nước, tường chắn sóng và khôi phục hệ thống quan trắc. Công trình cũng sẽ được gia cố nền tràn xả lũ, sửa chữa, phục hồi các kết cấu bê tông, hoàn thiện các hạng mục liên quan và ngưỡng tràn.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng triển khai các giải pháp ngoài phạm vi công trình, như gia cố, ổn định khối sạt trượt, xây dựng hệ thống thoát nước mặt, nước ngầm và hệ thống quan trắc cho dự án.

Dự kiến, việc triển khai các hạng mục nhằm hoàn thiện, khắc phục sự cố tại hồ chứa nước Đắk N’ting sẽ hoàn thành muộn nhất vào cuối năm 2027.

Như PV TTXVN đã thông tin, dự án hồ chứa nước Đắk N'ting có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương. Đây là hồ chứa nước có diện tích lưu vực lớn (hơn 49km2) và dung tích hồ chứa hơn 2,3 triệu m2.

Đầu tháng 8/2023, tại khu vực dự án hồ chứa nước Đắk N’ting đã xảy ra sự cố sạt trượt khiến thân đập xuất hiện nhiều vết nứt, gãy, nhiều vị trí trên cầu qua tràn bằng bêtông bị xô lệch.

Tại công trình, sạt trượt quy mô lớn đã xuất hiện ở vai đồi phía phải, gây ra hàng loạt hư hỏng kết cấu, đe dọa trực tiếp đến an toàn của công trình và dân cư vùng hạ du. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) sau đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục tại công trình này.

Kế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thành lập tổ giám định nguyên nhân sự cố. Tổ đã phối hợp Viện Thủy công (thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam) và các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trường nhiều đợt, thu thập hồ sơ thiết kế, thi công, dữ liệu quan trắc và phân tích yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn.

Đến cuối tháng 2/2025, tổ giám định và các đơn vị chức năng, liên quan đã thống nhất kết quả giám định. Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông đã có thông báo khẳng định, nguyên nhân chính dẫn tới sự cố công trình hồ chứa nước Đắk N’ting là do khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối. Khối trượt này nằm cách vai phải công trình khoảng 250m.

Chính lực tác động này là nguyên nhân chính làm biến dạng và hư hỏng một phần kết cấu bê tông và phần đất đắp của đập, dẫn tới sự cố sạt trượt, biến dạng hồ chứa nước Đắk N’ting./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dòng nước trên sông Vàm Cỏ Đông chuyển thành màu đen, mặt nước xuất hiện lớp màng màu trắng đục, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tây Ninh: Sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng

Những ngày gần đây, nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua tỉnh Tây Ninh xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc, cá chết hàng loạt, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Các cá thể Voọc mông trắng đang sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tầm nhìn trong chiến lược phát triển xanh

Sự gắn kết giữa Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc chính là lời giải thực tiễn cho mục tiêu bảo tồn vẹn nguyên “báu vật” của cha ông mà vẫn phát triển kinh tế, mở ra tương lai cho một vùng đất di sản.

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11_5 tại Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường,” khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực.