Cố đô Huế - Nơi mùa Xuân tìm về miền di sản
Không ồn ào náo nhiệt, Tết ở Cố đô Huế mang phong vị riêng - sâu lắng, tinh tế và thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất hơn 700 năm.
Không ồn ào náo nhiệt, Tết ở Cố đô Huế mang phong vị riêng - sâu lắng, tinh tế và thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất hơn 700 năm.
Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.
Trong đời sống cung đình Huế, trước thềm Tết Nguyên đán, triều đình tổ chức Lễ Thướng Tiêu như một dấu mốc báo hiệu Xuân đã đến, Tết đã về.
Thành phố Huế của Việt Nam lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026, theo bình chọn của Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor.
Nghệ nhân Đặng Văn Tố vẫn đang cố gắng giữ gìn, ngày đêm chế tác xăm hường bằng thủ công, với mong muốn giữ hồn cốt, nét đẹp văn hóa của trò chơi cổ truyền này, góp phần giữ nét Huế ngày Tết.
Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, được khắc họa tinh xảo hoặc đúc tượng trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, mảng tường.
Lửa lò nung đỏ rực, đất sét được nhào nặn liên hồi, báo hiệu mùa cao điểm nhất trong năm của làng nghề làm tượng Tam vị Táo quân truyền thống ở phường Hóa Châu, thành phố Huế.
Trước thành công rực rỡ và ý nghĩa chiến lược của Đại hội Đảng, các tầng lớp nhân dân thành phố Huế vô cùng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng vào những quyết sách lớn, mang tính đột phá được thông qua.
Người dân Cố đô Huế bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách để phát triển đất nước và tiếp tục hoàn thiện các thể chế.
Giai đoạn từ năm 2026-2030, thành phố Huế tiếp tục tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng; tăng kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển.
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung có bài viết về định hướng, mục tiêu và quyết tâm xây dựng thành phố Huế là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế.
Tổng vốn đầu tư của dự án xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây khoảng trên 928 tỷ đồng; trong đó vốn góp để thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư, còn lại là vốn huy động.
Dự án cầu qua Cồn Hến ở trung tâm thành phố Huế, dự kiến khởi công cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027; phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.
Thành phố Huế phấn đấu nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến thông qua nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện toàn diện trải nghiệm của du khách.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, năm 2026, Huế đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị di sản đặc thù-truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.
Với sự tận tâm và năng lực, cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh (trường THPT chuyên Quốc học Huế) bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh chuyên Sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi trong nước và quốc tế.
Sáng 12/12, thành phố Huế tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện lớn của đất nước.
Ngày 10/12, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.
Thành phố Huế đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây các công trình chiến lược thích ứng thiên tai bất thường, cụ thể đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng.