Mối lo ngại này đã được đưa ra trong cuộc họp chính sách của FED hồi giữatháng 12/2009 và được công bố trong một báo cáo ra ngày 6/1.
Báo cáo nêu rõ: "Sựtrì trệ của thị trường lao động tiếp tục là nguy cơ đáng lo ngại. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 11/2009 đã giảm nhẹ xuống mức 10%(khoảng 11.000 trường hợp), song một số thành viên của FED cho rằng vẫn cần thêmnhững thống kê khả quan để chứng minh sự phục hồi thực sự trên thị trường laođộng".
FED lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu nhờ các công ty đã hạn chế sathải nhân công, song trên thực tế có rất ít doanh nghiệp quyết định thuê laođộng mới.
Hơn nữa, việc một bộ phận không nhỏ người lao động đổ xô tìm việc làmbán thời gian vì các lý do kinh tế, cùng với việc các công ty rút ngắn thời gianlao động trung bình là hai nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm khi nền kinhtế được cải thiện.
Báo cáo khẳng định dự báo về thị trường lao động là nhân tố quan trọng đểđánh giá về triển vọng chi tiêu tiêu dùng, vốn là đầu tàu thúc đẩy kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên, triển vọng việc làm chưa rõ ràng, tăng trưởng thu nhập khiêm tốn, tíndụng bị thắt chặt bất chấp giá cổ phiếu và nhà đất đã bình ổn, là những yếu tốsẽ ảnh hưởng tới lòng tin và tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong thời gian tới.
Nhìn chung, các thành viên FED đều thống nhất cho rằng kinh tế Mỹ đang trênđà phục hồi, sản lượng công nghiệp duy trì ổn định và bắt đầu tăng trong quýIII/2009 và chi tiêu tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 10/2009.
Cũng trong cuộc họp vừa qua, FED quyết định giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục0-0,25% thêm một thời gian nữa, nhằm hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế Mỹ.
Chủtịch FED Ben Bernanke từng khẳng định các điều kiện kinh tế đã cải thiện songchưa đủ mạnh để FED rút lại các gói kích thích kinh tế./.