Thế giới hưởng ứng khỏa thân đạp xe vì môi trường

Nhiều người đã khỏa thân đạp xe vòng quanh thành phố Melbourne (Australia) để hưởng ứng hoạt động ngày Thế giới đạp xe khỏa thân.
Ngày 4/3, nhiều người đã khỏa thân đạp xe vòng quanh thành phố Melbourne (Australia) để hưởng ứng hoạt động ngày Thế giới đạp xe khỏa thân (World Naked Bike Ride).

Hoạt động tương tự cũng đã diễn tại 70 thành phố khắp nơi trên thế giới.

Theo những người tham gia “khỏa thân đạp xe,” họ muốn cộng đồng chú ý đến loại phương tiện an toàn với môi trường này, đồng thời bày tỏ sự phản đối việc sử dụng các loại nhiên liệu khai thác, ôtô trong xã hội nói chung.

Hoạt động tương tự cũng đã và đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới như Đức, Anh, Hungary...Dự kiến, trong tháng Ba này hoạt động này sẽ diễn ra ở Nam Phi và Peru còn tháng Sáu tới các nước châu Âu cũng sẽ hưởng ứng khỏa thân đạp xe vì môi trường.

Khẩu hiệu của đạp xe vì môi trường năm nay “càng khỏa thân, càng dũng cảm”. Những người tham gia có thể khỏa thân toàn bộ hoặc một phần đều được hoan nghênh, song không phải là điều kiện bắt buộc.

Nét đặc biệt của đạp xe khỏa thân là người tham gia không bắt buộc phải che những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Bắt đầu từ năm 2004, ngày “Thế giới khỏa thân đạp xe” đã được tổ chức ở các thành phố San Francisco (Mỹ), London (Anh), Amsterdam (Hà Lan) và đến này đã lan rộng ra nhiều nước khác nhau trên thế giới./. 
 
An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục