Thêm 3.500 ghế phụ chiều Sài Gòn-Hà Nội dịp Tết

Ngành đường sắt sẽ bán thêm khoảng 3.500 chỗ ghế phụ trên tất cả các đoàn tàu Thống nhất đi chiều Sài Gòn-Hà Nội vào dịp cao điểm.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đặc biệt là người lao động trong dịp Tết Qúy Tỵ, ngoài số chỗ còn lại ngành đường sắt sẽ bán thêm khoảng 3.500 chỗ ghế phụ trên tất cả các đoàn tàu Thống nhất đi chiều Sài Gòn-Hà Nội vào dịp cao điểm và giảm 40% giá vé cho tất cả hành khách mua vé ghế phụ đi từ ngày 1-8/2.

Theo ông Nguyễn Đạt Tường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hiện số vé của các ngày cao điểm trong dịp Tết còn hơn 6.000 vé, cộng với số chỗ ghế phụ được tăng thêm trên sẽ có khoảng 10.000 người nữa được đi tàu về quê ăn Tết năm nay.

Ông Tường cho hay, tại ga Hà Nội công tác bán vé đang diễn ra bình thường, lượng hành khách đến ga mua thưa thớt mặc dù tại ga Hà Nội hành khách có thể mua được vé chiều ra từ Sài Gòn. Vì vậy, hành khách ở ngoài Bắc đến ga Hà Nội mua vé cho người thân từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Ông Tường cũng khuyến cáo, người dân nên mua vé ở trong ga không nên mua vé ở ngoài vì dễ mua phải vé giả.

Về giá vé, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết mặc dù giá nhiên liệu hiện tại so với cùng kỳ tăng 7% nhưng giá vé chỉ tăng từ 3-5% với chiều đông khách; chiều vắng khách giảm giá từ 10 đến 50%.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng Ban Kinh doanh Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết số vé còn lại của các ngày cao điểm tính đến ngày 3/1/2013 còn tổng số 6.222 chỗ. Cụ thể ngày 1/2 còn 1.288 chỗ; ngày 2/2 còn 1.231 chỗ; ngày 3/2 còn 969 chỗ; ngày 4/2 còn số 277 chỗ; ngày 5/2 còn 311 chỗ; ngày 6/2 còn 631 chỗ; ngày 7/2 còn 150 chỗ; ngày 8/2 còn 1.365 chỗ.

Trước đó, với thực trạng nhiều hành khách, đặc biệt là những công nhân, lao động nghèo không mua được vé tàu về quê ăn Tết, chiều ngày 3/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc đột xuất với lãnh đạo ngành đường sắt về công tác điều hành vận chuyển hành khách và công tác quản lý bán vé tàu phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đảm bảo đáp ứng đủ vé tàu phục vụ cho nhu cầu đi lại của các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt ưu tiên đến một số lượng lớn công nhân, lao động nghèo ở các tỉnh, thành phố về quê ăn Tết.

Bộ trưởng đề nghị Tổng Công ty phải rà soát, điều chỉnh những bất cập trong công tác bán vé tàu, bảo đảm vé bán đến tận tay hành khách kịp thời; cắt giảm và điều chuyển các tàu ngắn sang chạy tuyến dài để tăng năng lực vận chuyển hành khách; tăng cường tối đa ghế phụ trên các chuyến tàu trong những ngày cao điểm.

Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành cần tiếp tục giảm giá vé trong những ngày thấp điểm, ít người đi nhằm khuyến khích người dân và giãn lưu lượng hành khách trong những ngày cao điểm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục