Thêm các quốc gia Bắc Âu dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với Tunisia

Đan Mạch, Iceland, và Na Uy ngày 28/6 thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại đối với Tunisia sau 2 năm áp dụng.
Thêm các quốc gia Bắc Âu dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với Tunisia ảnh 1(Nguồn: middleeastmonitor.com)

Đan Mạch, Iceland, và Na Uy ngày 28/6 thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại đối với Tunisia sau 2 năm áp dụng.

Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết các nước này nằm trong số các quốc gia châu Âu đã cấm người dân đến Tunisia sau vụ các tấn công khủng bố đầu đầu tiên tại nước này năm 2015, nhằm vào Bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis và tại một bãi biển ở thành phố Sousse miền Đông. Các vụ tấn công trên đã cướp đi sinh mạng của 62 người, hầu hết đều là du khách nước ngoài.


[Bộ trưởng Nội vụ Tunisia: Tình hình an ninh đang được cải thiện]

Tunisia đã liên tục yêu cầu các nước dỡ bỏ lệnh cấm, khẳng định tình hình an ninh tại nước này đã được cải thiện. Vào đầu năm nay, Thụy Điển và Phần Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm.

Các nhà phân tích dự báo việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại sẽ giúp ngành du lịch Tunisia, vốn đóng góp 8% GDP, tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Theo Văn phòng Du lịch quốc gia Tunisia, trong nửa đầu năm nay, đã có hơn 2 triệu du khách nước ngoài, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, 433.000 du khách đến từ châu Âu, tăng 23%, cho thấy ngày càng nhiều người trở lại Tunisia du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục