Trái cây đặc sản rớt giá

Thị trường trái cây đặc sản miền Tây rớt giá mạnh

Một tháng qua, bưởi da xanh từ 38.000 đồng/kg giảm còn 27.000 đồng/kg, do đang vào vụ thu hoạch nhưng chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Thị trường trái cây đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long như bưởi da xanh, cam sành, bưởi Năm Roi đang giảm giá mạnh, có loại giảm tới hơn 10.000 đồng/kg so với đầu tháng Tám.

Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở thu mua bưởi da xanh Hương Miền Tây ở Ngã Ba Bềnh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, cho biết trong vòng một tháng qua, bưởi da xanh từ mức giá 38.000 đồng/kg giảm xuống còn 27.000 đồng/kg.

Bưởi giảm giá là do đang vào vụ thu hoạch, sản lượng tăng nhưng chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa là chính.

Đối với thị trường xuất khẩu, cơ sở đã ký được hợp đồng bán bưởi da xanh sang châu Âu nhưng chưa thể giao hàng vì thiếu giấy thông hành từ ngành kiểm dịch thực vật.

Đối với nhà vườn trồng bưởi Năm Roi cũng vậy, lúc giá bưởi ở đỉnh điểm 15.000-18.000 đồng/kg thì không có bưởi để bán, thời điểm này giá chỉ còn 7.000-9.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Tám, nhà vườn trồng 5.000m2 bưởi Năm Roi ở xã Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long cho biết, giá bưởi Năm Roi ở vùng Ngãi Tứ được các thương lái thu mua tại vườn chỉ còn giá 7.000 đồng/kg (loại một kg trở lên), giảm hơn 50% so với đầu tháng Tám.

Trái cam sành đặc sản của người dân ở các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng cũng chung cảnh ngộ.

Ông Nguyễn Văn Điệu, nhà vườn trồng 2.000m2 cam sành ở xã Tân Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang, cho biết trong một tháng qua, giá cam sành liên tục giảm, từ mức giá trên 25.000 đồng/kg, giảm xuống còn 10.000 đồng/kg.

Giá giảm mạnh và rất ít thương lái tìm mua vì ngay lúc này đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ cam sành. Hơn 7 tấn cam sành của ông Điệu kêu bán hơn tuần qua mà vẫn chưa bán được do thương lái trả giá thấp nên đang neo lại chờ giá.

Ông Hứa Văn Tiến, thương lái chuyên chở trái ngon đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá bưởi, cam sành giảm mạnh là do vào vụ thu hoạch sản lượng càng ngày càng nhiều.

Trong khi đó, thị trường tiêu thụ nội địa là chính, xuất khẩu chỉ được ít nên buộc phải giảm giá. Ngoài ra, thời điểm này, trái cây đặc sản ở miền Tây đang "đụng hàng" với nhiều loại trái cây khác như nho Trung Quốc, thanh long tràn ngập thị trường./.

BT (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục