Các nhà môi trường học đã đưa ra con số ước tính nói trên căn cứ vào giá thịtrường của lượng gỗ bị "giặc lửa" thiêu trụi và chi phí trồng mới các khu rừngbị "xóa sổ" trong đợt cháy rừng được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Nga.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 26/8, Tổng giám đốc Trung tâm Bảotồn đa dạng sinh học Nga, ông Alexei Zimenko cho biết nếu tính trung bình mỗihécta rừng bị cháy gây thiệt hại kinh tế 25.000 USD, thì tổng diện tích rừng đãbị "giặc lửa" thiêu trụi từ đầu năm đến nay ước tính 10-12 triệu hécta gây thiệthại cho nền kinh tế Nga ít nhất 300 tỷ USD.
Đó là một tổn thất vô cùng to lớn, chưa kể đến những yếu tố khác về môi trườngnhư hủy hoại một số lượng lớn các loài động, thực vật quý hiếm và hệ sinh tháirừng.
Theo một nhà hoạt động môi trường thuộc Tổ chức Hòa bình xanh của Nga, thảm họa cháy rừng có thể sẽ lặp lại trong tương lai nếu các nhà chức trách không khôiphục lại các cơ quan lâm nghiệp, vốn bị giải thể để tiết kiệm ngân sách nhànước./.