Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố IS

Đối tượng bị bắt là người Afghanistan, có biệt danh là Basim, từng là "cánh tay phải" của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt năm 2019.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố IS ảnh 1Các thành viên tổ chức IS. (Nguồn: eg24.news)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Truyền thông địa phương ngày 2/5 cho biết đối tượng trên là người Afghanistan, có biệt danh là Basim, từng là "cánh tay phải" của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt năm 2019.

[Bốn thủ lĩnh chủ chốt của IS đầu hàng lực lượng an ninh Afghanistan]

Basim được cho là đã từng giúp al-Baghdadi ẩn náu tại Idlib (Syria) và là chỉ huy nhánh quân sự của IS. Tên này đã đến Istanbul bằng một hộ chiếu giả.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường cuộc chiến chống các phần tử cực đoan IS sau nhiều vụ tấn công đẫm máu của nhóm này, trong đó có vụ xả súng tại một hộp đêm ở Istanbul năm 2017 làm 39 người thiệt mạng, trong đó có 27 người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục