Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích 'bản đồ Hồi giáo' của Chính phủ Áo

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Việc Bộ trưởng Hội nhập Susanne Raab công bố bản đồ liệt kê tất cả các tổ chức Hồi giáo ở Áo là không thể chấp nhận được."
Người Hồi giáo cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng súng ở Vienna trong một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô của Áo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Chính phủ Áo công bố "bản đồ Hồi giáo" hiển thị vị trí của các nhà thờ Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo trên khắp nước Áo.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Việc Bộ trưởng Hội nhập Susanne Raab công bố bản đồ liệt kê tất cả các tổ chức Hồi giáo ở Áo là không thể chấp nhận được."

Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Áo không "lập danh sách người Hồi giáo," mà hãy áp dụng "một chính sách có trách nhiệm."

[Người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu lễ Eid al-Fitr dài 3 ngày]

Trước đó, trang web tương tác của Chính phủ Áo đã đăng tải bản đồ liệt kê tên và địa điểm của hơn 600 nhà thờ Hồi giáo, hiệp hội, các quan chức và các liên kết có thể có của họ ở nước ngoài - do Đại học Vienna phối hợp với Trung tâm Tài liệu về chính trị Hồi giáo soạn thảo.

Nhưng sáng kiến này đã bị nhiều người Hồi giáo ở Áo và thậm chí cả đảng Greens, thành viên trong liên minh của đảng OeVP trung hữu cầm quyền, lên tiếng chỉ trích bất chấp việc Bộ trưởng Raab khẳng định rằng bản đồ không nhằm mục đích "đặt những người Hồi giáo nói chung dưới sự nghi ngờ," mà mục đích của nó là nhằm "chống lại các ý thức hệ liên quan đến chính trị chứ không phải tôn giáo."

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Áo gần đây lại trở nên căng thẳng khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phản ứng gay gắt trước quyết định của Chính phủ Áo treo cờ Israel trên một số tòa nhà cơ quan liên bang ở Vienna trong bối cảnh xung đột khi đó đang xảy ra giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục