Thổ Nhĩ Kỳ hoài nghi cuộc chiến của Mỹ chống phiến quân IS

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho rằng cuộc chiến của Mỹ chống IS đang được tiến hành bằng những cách thức sai lầm, làm tăng sự nghi ngờ về mục đích thực sự của Washington.
Thổ Nhĩ Kỳ hoài nghi cuộc chiến của Mỹ chống phiến quân IS ảnh 1Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. (Nguồn: aa.com.tr)

Sputnik đưa tin, ngày 20/11, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho rằng cuộc chiến của Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được tiến hành bằng những cách thức sai lầm, làm tăng sự nghi ngờ về mục đích thực sự của Washington.

Trả lời các phóng viên ở Ankara, ôngBozdag nói: "Khi thực hiện hoạt động chống IS tại Raqqa của Syria, Mỹ đã sử dụng lực lượng dân quân người Kurd ở Syria, được biết đến với tên gọi "Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Chúng tôi luôn luôn nói rằng việc đó là sai lầm. Hoạt động của nhóm này kéo dài hàng tháng trời, nhưng chúng tôi không nghe nói gì về nó, về các cuộc đụng độ và các phần tử IS bị bắt giữ. Phải chăng mục đích của quân và Mỹ không phải là tiêu diệt IS ?"

Ngoài ra, ông Bozdag cũng bày tỏ sự ngạc nhiên rằng những kẻ khủng bố IS không bị xét xử và được thả khỏi các thành phố đã giải phóng.

Ông Bozdag nói thêm rằng Ankara sẽ làm mọi điều cần thiết để đảm bảo IS không thâm nhập lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục