Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới “ngành công nghiệp quốc phòng độc lập"

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ngân sách của nước này dành cho các dự án quốc phòng là 5,5 tỷ USD vào năm 2002, nay đã lên tới 75 tỷ USD, bao gồm cả những dự án đang trong quá trình đấu thầu.
Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới “ngành công nghiệp quốc phòng độc lập" ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Darbasiyah (Syria) ngày 7/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đã giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng từ khoảng 80% xuống chỉ còn khoảng 20% trong hai thập kỷ qua.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao các xe tăng Altay mới cho Các Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tại tỉnh Sakarya, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nêu rõ: “Số dự án quốc phòng, vốn chỉ có 62 vào năm 2002, nay đã vượt quá con số 750.”

Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu hướng tới một “ngành công nghiệp quốc phòng độc lập.”

[Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tới Nga đàm phán]

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ngân sách của nước này dành cho các dự án quốc phòng là 5,5 tỷ USD vào năm 2002, nay đã lên tới 75 tỷ USD, bao gồm cả những dự án đang trong quá trình đấu thầu.

BMC, hãng chế tạo các phương tiện quân sự lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Altay để tiến hành thử nghiệm, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục