Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa biên giới với khu vực người Kurd tại Iraq

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với khu vực của người Kurd ở miền Bắc Iraq, đồng thời đe dọa sẽ cắt đứt các tuyến xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt ở khu vực này.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa biên giới với khu vực người Kurd tại Iraq ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ đóng cửa biên giới với khu vực của người Kurd ở miền Bắc Iraq, đồng thời đe dọa sẽ cắt đứt các tuyến xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt ở khu vực này.

Trong một bài phát biểu, ông Erdogan gọi cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq là hành động "bất hợp pháp."

Ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa khẩu biên giới Habur tại khu vực nói trên.

Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã từng đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi khu vực rộng 2.000km tại Syria và Ankara sẽ không ngần ngại tiến hành biện pháp tương tự tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục