Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt hàng chục "phần tử khủng bố"

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt hàng chục "phần tử khủng bố" người Kurd

Hãng thông tấn Andolu đưa tin "25 kẻ khủng bố" của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích ở thị trấn Jarabulus của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt hàng chục "phần tử khủng bố" người Kurd ảnh 1Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thị trấn biên giới Jarabulus của Syria ngày 25/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/8 thông báo đã tiêu diệt 25 "phần tử khủng bố" người Kurd trong các cuộc không kích ở Syria, một phần chiến dịch chưa từng có tiền lệ của Thổ Nhĩ Kỳ tại quốc gia láng giềng này.

Hãng thông tấn Andolu đưa tin "25 kẻ khủng bố" của Đảng Công nhân người Kurd (PKK - đặt trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ) và Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích ở thị trấn Jarabulus của Syria.

Ngoài ra, năm tòa nhà do các lực lượng này chiếm dụng cũng bị phá hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ coi PKK và PYD là các nhóm khủng bố. Mặc dù Mỹ cũng liệt PKK vào danh sách khủng bố song Washington lại hợp tác với Các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (PYG) thuộc PYD trên thực địa ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục