Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch vào tháng 5 tới

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua khi liên minh đối lập quyết tâm giành chiến thắng và bãi bỏ chính sách kinh tế của ông này.
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch vào tháng 5 tới ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại thủ đô Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó là vào ngày 14/5 tới, chỉ hơn 3 tháng sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hơn 45.000 người thiệt mạng tại nước này.

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tiến tới cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5.

Năm ngoái, ông Erdogan nhiều lần khẳng định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 18/6. Tuy nhiên, đầu tháng 1 vừa qua, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn 1 tháng.

Sau trận động đất ngày 6/2 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ khả năng sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 18/6 như kế hoạch ban đầu hoặc hoãn đến cuối năm.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất]

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua.

Trong bối cảnh liên minh đối lập quyết tâm giành chiến thắng và bãi bỏ chính sách kinh tế của Tổng thống Erdogan, cuộc tổng tuyển cử cũng sẽ quyết định đến chính sách quản lý đất nước và vai trò của nước này đối với các vấn đề Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục