Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẵn sàng làm trung gian trong vấn đề Ukraine

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra thông cáo báo chí nêu rõ "Tổng thống Erdogan đã tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian để thiết lập hòa bình ổn định giữa Nga và Ukraine."
Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẵn sàng làm trung gian trong vấn đề Ukraine ảnh 1Ủy viên nhân quyền Nga, bà Tatyana Moskalkova, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Ủy viên Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmitry Lubinets trong cuộc gặp tại Ankara, ngày 11/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra thông cáo báo chí nêu rõ "Tổng thống Erdogan đã tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian để thiết lập hòa bình ổn định giữa Nga và Ukraine."

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận các diễn biến gần đây xung quanh vấn đề Ukraine và trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề khác hai bên cùng quan tâm, trong đó có kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt của khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen.

Trước đó, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine.

Liên quan vấn đề Ukraine, Thủ tướng nước này Denys Shmyhal ngày 16/1 tuyên bố Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với Liên minh châu Âu (EU) về khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô 18 tỷ euro (19,4 tỷ USD).

Khoản tiền này do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất và đã được Hội đồng châu Âu cũng như Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn hồi cuối năm ngoái.

Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine hy vọng sẽ được giải ngân 3 tỷ euro trong tuần này, giúp duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô của Ukraine trong tương lai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết các khoản tiền này sẽ giúp trang trải nhu cầu ngân sách cấp bách của nước này trong năm nay.

[Nga-Ukraine-Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hội đàm ba bên tại Ankara]

Cùng ngày 16/1, phái đoàn quan chức Mỹ gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer và Thứ trưởng Quốc phòng Colin H. Kahl đã tới thủ đô Kiev gặp các quan chức cấp cao nước chủ nhà nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Ukraine.

Trong thời gian ở Kiev, các quan chức Mỹ đã gặp Thủ tướng Denys Shmyhal để thảo luận về sự hỗ trợ của Mỹ và quốc tế giúp ổn định nền kinh tế Ukraine, cũng như cách thức phát triển mối quan hệ đối tác thương mại và đầu tư lâu dài giữa Mỹ và Ukraine khi nước này tiến hành công cuộc tái thiết.

Ngoài ra, phái đoàn Mỹ cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Reznikov để thảo luận về các nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov và Giám đốc điều hành công ty Ukrenergo quản lý lưới điện quốc gia, Volodymyr Kudrytsky, hai bên đã xem xét các nỗ lực khẩn cấp để sửa chữa và duy trì hệ thống năng lượng của Ukraine.

Trước khi đến Kiev, phái đoàn quan chức Mỹ đã dừng chân tại Đức và Ba Lan để đánh giá sự hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.