Thói quen ăn uống xấu tỷ lệ thuận bệnh tăng huyết áp

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, có 47,7% dân số tiền tăng huyết áp, trong đó có 21% dân số mắc bệnh ngẫu nhiên.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, có 47,7% dân số tiền tăng huyết áp, tăng huyết áp giai đoạn 1 là 11,1%, tăng huyết áp giai đoạn 2 là 10,70%.

Giới tính nam- nữ có tỷ lệ tăng huyết áp ngang nhau tại địa bàn tỉnh.

Số liệu trên được thống kê đại trà tại 16 xã, phường thị trấn ở bốn huyện, thành phố, gồm: Đông Hải, Giá Rai, Hồng Dân và thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt, đáng lưu ý, tỷ lệ dân số mắc bệnh tăng huyết áp theo thống kê ngẫu nghiên chiếm hơn 21%, cao hơn mức bình thường so với các nghiên cứu, thống kê, theo dõi của các tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là con số đáng báo động, ngành y tế cần có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa và có phác đồ điều trị hợp lý.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tuổi càng cao tần suất tăng huyết áp càng lớn, đặc biệt độ tuổi từ 45 trở lên.

Điều đáng quan tâm, một người khi có tiền sử bệnh và mang bệnh tăng huyết áp, sẽ kéo theo một số bệnh lý khác như: rối loạn Lipid, thiếu máu cơ tim, rối loạn tuần hoàn não…

Các nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp, gồm: tiền sử gia đình có cha mẹ anh chị bị tăng huyết áp, thói quen ăn mặn, nghiện càphê, hút thuốc lá, uống rượu bia, ít hoạt động thể lực, người béo phì, căng thẳng trong cuộc sống...

Cũng theo bác sĩ Sơn, bệnh tăng huyết áp không loại trừ một ai nếu chúng ta không biết cách phòng trừ, hạn chế các yếu tố, nguy cơ gây bệnh.

Tuy nhiên, đối với người dân sống vùng ven biển nói chung và Bạc Liêu nói riêng, chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến loại bệnh này.

Các thầy thuốc cho biết, bệnh tăng huyết áp là mối bận tâm hàng đầu của các nghiên cứu, nhiều đề tài, công trình, dự án đã bỏ công sức hàng trăm năm để tìm hiểu bệnh sử.

Nguyên nhân các yếu tố tác động, biến chứng, hậu quả, phát hiện, chăm sóc, điều trị dự phòng tại cộng đồng và cùng phát hiện đâu là nguyên nhân của nguyên nhân gây ra tử vong, và tăng huyết áp mà tỷ lệ dân số mắc bệnh càng tăng đang được tiếp tục theo dõi, nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc căn bệnh này tăng theo hàng năm.

Theo số liệu thống kê gần đây của ngành y tế, có khoảng hơn 10% dân số mắc bệnh này, tỷ lệ tăng - giảm còn tùy thuộc vào vùng miền, điều kiện sinh sống, dân số trẻ- già tại thời điểm cụ thể./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục