Thông xe tuyến Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài

Sáng 28/9, tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được thông xe, chính thức đưa vào khai thác.
Sáng 28/9, tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được thông xe, chính thức đưa vào khai thác sử dụng đoạn từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu dài khoảng 5km.

Dự án đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài do Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C), Hàn Quốc làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 9/6/2008.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài gần 13,7km chạy từ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) tới Xuân Hiệp (quận Thủ Đức) với tổng vốn đầu tư khoảng 340 triệu USD.

Đây là tuyến đường nội đô rộng từ 30-65m (tương đương 6-12 làn xe)./.

Hoàng Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục