Thủ lĩnh Al-Qaeda chết trong nhà tù Liban do đau thận

Majid al-Majid, thủ lĩnh của Lữ đoàn Abdullah Azzam, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã chết trong nhà tù Liban.

Theo AP, ngày 4/1, một tướng quân đội Liban cho biết Majid al-Majid, thủ lĩnh của Lữ đoàn Abdullah Azzam, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và từng tiến hành nhiều vụ tấn công ở khắp khu vực Trung Đông trước khi chuyển trọng tâm vào cuộc nội chiến ở Syria, đã chết trong nhà tù của Liban.

Vị tướng giấu tên trên cho hay Majid chết vào ngày 4/1 sau một cơn đau thận.

Majid là công dân Saudi Arabia, bị bắt tại Liban hồi cuối tháng trước và được giam giữ tại một địa điểm bí mật. Tên này là một thủ lĩnh nổi tiếng của Lữ đoàn Abdullah Azzam và là một trong 85 nhân vật bị truy nã gắt gao nhất ở Saudi Arabia.

Năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt nhóm trên vào danh sách các tổ chức khủng bố và phong tỏa tất cả tài sản của tổ chức này tại Mỹ, đồng thời cấm người Mỹ giao dịch với nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục