Thủ lĩnh phiến quân Nigeria đồng ý hạ vũ khí

Ngày 2/10, Ateke Tom, thủ lĩnh phiến quân Nigeria đã đồng ý hạ vũ khí để được hưởng ân xá của tổng thống Umaru Yar'Adua.
Ngày 2/10, Ateke Tom, thủ lĩnh phiến quân Nigeria đã đồng ý hạ vũ khí để được hưởng ân xá của tổng thống Umaru Yar'Adua.

Ateke Tom là một trong ba thủ lĩnh thuộc nhóm phiến quân "Phong trào vì sự giải phóng Châu thổ sông Niger", gọi tắt là MEND, chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công bạo lực ở Nigeria trong suốt ba năm qua.

Khoảng 2.000 tay súng dưới sự chỉ huy của Ateke Tom đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu ở vùng Châu thổ sông Niger.

Có nguồn tin cho rằng Farah Dagogo, một thủ lĩnh khác của MEND cũng sẽ hạ vũ khí trong vài ngày tới. Nếu đúng như vậy, chỉ còn Government Tompolo, đồng thủ lĩnh của nhóm này, chưa chấp nhận ân xá của tổng thống.

Tình trạng bạo lực và bất ổn ở Nigeria trong những năm qua đã khiến quốc gia châu Phi này thiệt hại hàng tỉ USD.

Tổng thống Yar'Adua đặt thời hạn đến ngày 4/10 các tay súng ở khu vực Châu thổ sông Niger phải hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng ân xá vô điều kiện của chính phủ. Theo đó, người ra đầu thú sẽ được nhận một khoản tiền làm vốn, được bổ túc kiến thức và học nghề.

Sau một thời gian thực thi, chương trình ân xá của chính phủ Nigeria đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tính đến thời điểm này, đã có 6.000 tay súng nổi dậy đầu thú và giao nộp vũ khí cho nhà chức trách.

Tuy nhiên, ngày 15/9, MEND đã tuyên bố nối lại hoạt động tấn công mục tiêu nhằm vào ngành năng lượng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày.

Các nhà hoạt động ở Nigeria nhận định tuy các thủ lĩnh phiến quân đầu hàng nhưng cũng khó có thể ngăn cản được các tay súng tìm thủ lĩnh mới và tiếp tục các hoạt động nổi dậy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục