Thủ lĩnh Shi'ite ra lệnh ngừng tấn công lính Mỹ

Thủ lĩnh Hồi giáo cấp tiến dòng Shi'ite đã ra lệnh cho thuộc hạ không được tiến hành bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào lính Mỹ.
Theo AFP, Thủ lĩnh Hồi giáo cấp tiến dòng Shi'ite, giáo sỹ Moqtada Sadr, đã ra lệnh cho thuộc hạ không được tiến hành bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào binh lính Mỹ trước khi lực lượng này hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq dự kiến trước cuối năm nay.

Trong một tuyên bố mà hãng AFP có được ngày 11/9, giáo sỹ Sadr nhấn mạnh: "Để Iraq có thể khôi phục độc lập nhờ việc những kẻ xâm lược rút khỏi lãnh thổ của chúng ta, tôi cho rằng cần tuyệt đối ngừng mọi chiến dịch kháng cự vũ trang cho tới khi lực lượng chiếm đóng này hoàn toàn rút khỏi Iraq."

Theo kế hoạch, binh sỹ Mỹ sẽ rút hoàn toàn vào ngày 31/12/2011, hơn 8 năm kể từ cuộc xâm chiếm vào năm 2003, nhưng các nhà lãnh đạo Iraq đang thương lượng để Mỹ tiếp tục duy trì các sỹ quan huấn luyện sau năm 2011.
 
Giáo sỹ Sadr cảnh bảo hồi tháng trước rằng các sỹ quan huấn luyện của Mỹ ở lại Iraq sau hạn chót cuối năm nay sẽ là mục tiêu tấn công.

Khoảng 43.000 binh sỹ se rời Iraq theo một thỏa thuận an ninh giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục