Thủ lĩnh tinh thần Iran tố Mỹ hướng người Iran chống lại Hồi giáo

Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã cáo buộc Mỹ dùng sức ép kinh tế và "ức hiếp" để khiến nhân dân Iran chống lại sự lãnh đạo của Hồi giáo.
Thủ lĩnh tinh thần Iran tố Mỹ hướng người Iran chống lại Hồi giáo ảnh 1 Thủ lĩnh tinh thần Iran, Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 21/3, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã cáo buộc Mỹ dùng sức ép kinh tế và "ức hiếp" để khiến nhân dân Iran chống lại sự lãnh đạo của Hồi giáo, qua đó nhấn mạnh sự ngờ vực từ lâu của ông đối với Washington - đối tác chính của Tehran trong cuộc đàm phán hạt nhân.

Phát biểu tại thành phố Mashhad, miền Đông Bắc Iran, ông Khamenei cho rằng "các kẻ thù" muốn làm cho người dân Iran chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này, được thành lập từ cuộc cách mạng năm 1979 qua đó lật đổ Vua Reza Pahlavi.

Ông cáo buộc "các cường quốc ngạo mạn," ám chỉ các nước Phương Tây, đã khiến giá dầu hạ hơn một nửa trong những tháng gần đây.

Thủ lĩnh tinh thần Khamenei, người nắm quyền quyết định cuối cùng với mọi vấn đề của đất nước, cũng khẳng định rằng Tehran đang đàm phán với các cường quốc về vấn đề duy nhất là bất đồng hạt nhân chứ không phải các vấn đề trong khu vực, ý nói bất ổn và xung đột tại Iraq, Syria và vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục