Cục Thuế cho biết dự báo đến hết ngày 31/12, tổng thu ngân sách Nhà nước sẽ đạt con số ấn tượng gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao và tăng 27,6% so với năm 2024.
Kết quả thu ngân sách trong 10 tháng vượt dự toán cùng với việc đẩy mạnh chi tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội là những tín hiệu tích cực hướng tới tăng trưởng bền vững.
Thu ngân sách Nhà nước trong tháng Tám ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế tám tháng đã chạm mốc gần 1,74 triệu tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán năm và tăng trưởng vượt bậc 28,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.577 nghìn tỷ đồng và tổng chi là 1.317 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ, đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý Nhà nước.
Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả ấn tượng với 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ chi và đảm bảo cân đối vĩ mô.
Thu chi ngân sách trong hai tháng đầu năm cho thấy sự hiệu quả trong công tác điều hành tài chính của Chính phủ, đảm bảo nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ổn định vĩ mô.
Tính đến ngày 18/12, tổng số thu ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thuế ước đạt 1.732.000 tỷ đồng và vượt 16,5% so với dự toán, trong đó thu nội địa đạt 1.440.413 tỷ đồng.
Trong tổng thu ngân sách 425,2 nghìn tỷ đồng của 10 tháng năm 2024, thu nội địa đạt 398,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ xuất nhập khẩu là 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8%.
Theo Tổng cục Thuế, trong quý 1/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai Cổng thông tin dữ liệu về sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử, xây dựng trung tâm dữ liệụ lớn... nhằm tăng cường quản lý, thu nộp ngân sách Nhà nước.
Tính đến hết tháng Tám, cả nước có 61/63 địa phương đã thực hiện thu nội địa đạt từ 75% dự toán trở lên, trong đó 52/63 địa phương thu cao hơn và 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.
Số thu thuế, phí nội địa đạt 80,2% dự toán, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước.
Nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả thu ngân sách là hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt; các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng hiệu quả…
Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.
Dự báo trong những tháng tới, việc thực hiện giãn, hoãn thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách nhà nước, chưa kể diễn biến dịch COVID-19 có thể tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 140.300 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2020.
Ước thu ngân sách cả năm đạt 1 triệu 472.000 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148.000-150.000 tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội, trong đó thu nội địa trên 98%.