Thủ tướng Anh Cameron thăm Malaysia và Myanmar

Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron đã thăm chính thức Malaysia từ ngày 12-13/4, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron đã thăm chính thức Malaysia từ ngày 12-13/4, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Cameron kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Anh tháng 5/2010 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Anh tới nước này trong gần 20 năm qua.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Cameron đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak về mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, cũng như quốc phòng và an ninh.

Hai bên nhất trí cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế và kinh doanh giữa Malaysia và Anh là rất lớn, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 39,11 tỷ RM (khoảng 12,7 tỷ USD) vào năm 2016.

Năm 2011, Anh là đối tác thương mại lớn thứ tư của Malaysia trong Liên minh châu Âu, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 15 tỷ RM (hơn 4,9 tỷ USD), trong khi Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh trong khối ASEAN.

Về giáo dục, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ngày 12/4, Bộ trưởng Giáo dục đại học Malaysia Mohamed Khaled Nordin và Bộ trưởng Bộ Đại học và Khoa học Anh David Willetts đã ký Tuyên bố chung Malaysia-Anh về giáo dục đại học, trong đó cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác, xem xét hợp tác trong một số lĩnh vực bổ sung, bao gồm giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới, và kế hoạch học bổng mới. Hiện nay có hơn 14.500 sinh viên Malaysia đang học ở Anh và hơn 1.400 sinh viên Anh theo học tại Malaysia.

Tiếp tục chuyến công du châu Á, ngày 13/4, Thủ tướng Anh David Cameron đã có chuyến thăm không chính thức một ngày Myanmar và hội đàm với giới lãnh đạo nước này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Trong thời gian ở thăm, ông Cameron đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein tại thủ đô Nay Pyi Taw và gặp tân nghị sỹ Quốc hội Aung San Suu Kyi tại Yangon.

Ông Cameron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Myanmar trong nhiều thập kỷ qua và chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Myanmar.

Anh đã cam kết dành 289 triệu USD trong thời gian bốn năm tới để tài trợ cho các dự án về y tế và giáo dục ở Myanmar thông qua các tổ chức phi chính phủ. Khoản tài trợ này nhằm giúp 55.000 người dân sống ở vùng nông thôn có thể thành lập và phát triển các doanh nghiệp nhỏ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục