Thủ tướng cộng hòa Trung Phi công bố chính phủ mới

Nội các mới của Trung Phi gồm 2 phó thủ tướng và 27 bộ trưởng, trong đó có một số thành viên thuộc chính phủ cũ, 3 đại diện từ Seleka và 2 đại diện của nhóm ''chống Balaka.''
Thủ tướng cộng hòa Trung Phi công bố chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Trung Phi Mahamat Kamoun. (Nguồn: www.gettyimages.com)

Ngày 22/8, Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi Mahamat Kamoun đã công bố chính phủ liên minh mới bao gồm cả đại diện từ các nhóm vũ trang đối địch.

Theo sắc lệnh chính thức được công bố trên đài phát thanh quốc gia, nội các mới bao gồm 2 phó thủ tướng và 27 bộ trưởng, trong đó có một số thành viên thuộc chính phủ cũ, 3 đại diện từ nhóm Hồi giáo Seleka và 2 đại diện của nhóm dân quân ''chống Balaka'' với đa số thành viên là người Cơ đốc giáo.

Tân Thủ tướng Kamoun, người vừa nhậm chức trong tháng này, có nhiệm vụ đưa các nhóm phiến quân cùng tham gia vào chính quyền để chấm dứt bạo lực sắc tộc và tôn giáo.

Trong khi đó, theo phái bộ giữ gìn hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi (MISCA), xung đột giữa các lực lượng vũ trang tại khu vực Boda trong hai ngày 20-21/8 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Giao tranh bùng phát sau khi người đứng đầu MISCA Babacar Gaye tuyên bố sẽ có thêm 1.800 binh sỹ giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc đến nước này từ ngày 15/9 tới để hỗ trợ cho 5.800 binh sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục