Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ trì hoãn lâu dài tiến trình Brexit

Ông Rasmussen cho biết ông tới Brussels với tinh thần cởi mở và ủng hộ những nhà lãnh đạo cho rằng sẽ tốt hơn khi đồng ý trì hoãn Brexit lâu hơn để cho Anh có thêm thời gian thu xếp.
Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ trì hoãn lâu dài tiến trình Brexit ảnh 1Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: AFP)

Theo Reuter, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông sẽ đề nghị trì hoãn kéo dài tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) kéo dài - một động thái dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU chấp nhận tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong ngày 10/4.

[Liên minh châu Âu ra điều kiện để cho phép Anh hoãn Brexit]

Phát biểu với các phóng viên, ông Rasmussen nhấn mạnh: "Tôi tới Brussels với tinh thần cởi mở và ủng hộ những nhà lãnh đạo cho rằng sẽ tốt hơn khi đồng ý trì hoãn Brexit lâu hơn để cho Anh có thêm thời gian thu xếp."

Hiện một số nhà ngoại giao EU cho rằng việc hoãn Brexit kéo dài lên tới 12 tháng theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, người sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh tối 10/4, là khó được chấp nhận, và một số nước thành viên cũng đồng tình với Pháp rằng thời hạn này là quá dài, thay vào đó, họ mong muốn Brexit sẽ diễn ra vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục