Thủ tướng Erdogan chỉ trích chính sách của Israel

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/4 phê phán các chính sách của Israel là mối đe dọa tiến trình hòa bình Trung Đông.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/4 tiếp tục phê phán các chính sách của Israel, nói rằng ông coi Nhà nước Do Thái là mối đe dọa chủ yếu đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, đặc biệt sau khi quân đội Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza năm ngoái, làm 1.400 người Palestine thiệt mạng.

Tuyên bố này của ông Erdogan nhằm phản bác lời nhận xét của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahuu đưa ra trước đó, rằng việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ liên tục chỉ trích Tel Aviv không giúp ổn định tình hình khu vực, cũng như không giúp cải thiện các mối quan hệ trong khu vực.

Phát biểu tại Paris trong cuộc gặp với giới lãnh đạo doanh nghiệp Pháp, Thủ tướng Erdogan, đang có chuyến thăm Pháp, tuyên bố những nhận xét như vậy của Thủ tướng Israel chỉ càng khiến Nhà nước Do Thái bị cô lập.

Những động thái kể trên được coi là dấu hiệu về sự bất đồng ngày càng gia tăng giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ, nước Hồi giáo duy nhất là đồng minh của Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục