Thủ tướng Israel kêu gọi mặt trận thống nhất đối phó với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi sự thống nhất của cộng đồng quốc tế đối với Iran sau vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Tehran.
Thủ tướng Israel kêu gọi mặt trận thống nhất đối phó với Iran ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/2 kêu gọi sự thống nhất của cộng đồng quốc tế đối với Iran sau vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Tehran.

Phát biểu trước thềm chuyến công du London nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May nhằm "thắt chặt mối quan hệ ngoại giao, an ninh, kinh tế và công nghệ," ông Netanyahu nói: "Trên lĩnh vực ngoại giao, tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết đối với một mặt trận thống nhất chung nhằm đối phó với hành động gây hấn của Iran trong những ngày gần đây."

Israel và Iran là 2 nước địch thù của nhau. Thủ tướng Israel Netanyahu đã kịch liệt phản đối thỏa thuận ký giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015 áp đặt giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận này sẽ không khiến Iran dừng phát triển vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận này không bao gồm các điều khoản cấm các vụ thử hạt nhân./.

Thủ tướng Israel kêu gọi mặt trận thống nhất đối phó với Iran ảnh 2Một cuộc tập trận của hải quân Iran. (Ảnh: nationalpost.tumblr.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục