Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ tấn công quân sự Iran

Theo Nhật báo Ma'ariv của Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu lại vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ tấn công quân sự nhằm vào Iran.
Nhật báo Ma'ariv của Israel ra ngày 30/1 cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu lại vừa lên tiếng kêu gọi đồng minh Mỹ tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Ông Netanyahu nói: "Nếu chỉ Israel ra đòn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ không thực sự hiệu quả, ở đây cần phải có thêm sự can thiệp bằng quân sự của Mỹ."

Theo ông Netanyahu, Mỹ cần khai hỏa đòn tấn công trước khi Iran hoàn tất chu trình làm giàu urani ở cấp độ 20%, nếu không, “chẳng bao lâu nữa” Tehran sẽ chế tạo được vũ khí hạt nhân.

Trong động thái khác cùng ngày, Ủy viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, nghị sỹ Ismail Kovsari nói rằng giữa Tehran và Washington đang "có cơ hội" để cải thiện quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục