Thủ tướng Israel mong Palestine tiếp tục đàm phán

Dù lệnh đình chỉ xây khu định cư Do Thái ở Bờ Tây đã hết, nhưng Thủ tướng Israel vẫn kêu gọi Tổng thống Palestine tiếp tục đàm phán.
Bất chấp sức ép quốc tế, quyết định của Israen đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái tại Bờ Tây trong 10 tháng đã hết hiệu lực đêm 26/9, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục đàm phán hòa bình.

Trong một tuyên bố sáng sớm 27/9, ông Netanyahu kêu gọi Tổng thống Palestine "tiếp tục các cuộc đàm phán hữu hảo và chân thành nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa hai dân tộc."

Về phần mình, Tổng thống Abbas kêu gọi ông Netanyahu áp đặt trở lại lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái, khẳng định đây là con đường duy nhất để các cuộc hòa đàm tiến tới thành công.

Tuy nhiên, ông Abbas cũng cho biết ông sẽ không lập tức rút khỏi các cuộc hòa đàm với Israel sau khi lệnh trên không được gia hạn. Palestine đã đề nghị ủy ban giám sát của Liên đoàn Arập (AL) nhóm họp vào ngày 4/10 tới để đánh giá tình hình. Tổng thống Abbas cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về hành động tiếp theo sau khi tham vấn AL.

Tại Washington, Người phát ngôn Nhà Trắng Philíp Crowley một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Mỹ kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư mới và hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột với Palestine. Ông kêu gọi các bên có những hành động mang tính xây dựng hướng tới mục tiêu này.

Ông Crowley cho biết trong nỗ lực cứu vãn đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đại diện Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tony Blair, đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu tại Washington.

Trong khi đó tại New York, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ George Mitchell và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jeff Feltman đã có cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat.

Hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái là trọng tâm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine vừa được khởi động lại ngày 2/9. Phía Palestine từng nhiều lần tuyên bố sẽ rời bàn đàm phán nếu Israel nối lại hoạt động này sau 10 tháng tạm đình chỉ.

Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đang cân nhắc ba lựa chọn thay thế lệnh đình chỉ xây dựng để duy trì tiến trình đàm phán với Palestine, một trong số đó là cho tiếp tục xây dựng tại những điểm đã được cấp phép và sẽ không cấp phép xây dựng mới cho các khu vực khác.

Nội các Israel hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Palestine về vấn đề này trước cuộc họp của AL ngày 4/10 tới.

Hiện có khoảng 500.000 người Do Thái đang sinh sống tại hơn 120 khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem - hai vùng lãnh thổ mà Palestine muốn có trong nhà nước tương lai của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục