Thủ tướng Nga Medvedev trình đơn từ chức lên Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Putin cảm ơn Thủ tướng Medvedev trong thời gian phục vụ vừa qua, song vẫn nhấn mạnh rằng Nội các của ông Medvedev đã không đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã trình đơn từ chức lên Tổng thống nước này Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin đã cảm ơn Thủ tướng Medvedev trong thời gian phục vụ vừa qua, song vẫn nhấn mạnh rằng Nội các của ông Medvedev đã không đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra.

Tổng thống Putin đã đề nghị Nội các của ông Medvedev tiếp tục làm việc cho đến khi một nội các mới được thành lập.

[Tổng thống Nga Putin phát biểu về khả năng sửa đổi hiến pháp]

Truyền thông Nga cho biết ông Medvedev có thể sẽ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Tổng thống.

Ông Medvedev vốn là một đồng minh thân cận của ông Putin, đã đảm nhận chức vụ Thủ tướng Nga từ năm 2012.

Trước đó, ông có 4 năm làm Tổng thống, từ 2008-2012.

Ông Medvedev từ chức sau khi Tổng thống đọc thông điệp liên bang trước đó cùng ngày, trong đó ông Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp để tăng quyền cho thủ tướng và các thành viên nội các./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục