Tổng thống Nga Putin phát biểu về khả năng sửa đổi hiến pháp

Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn trao quyền cho quốc hội trong việc chọn thủ tướng cho nước Nga đồng thời thắt chặt các tiêu chuẩn đối với bất kỳ ai muốn trở thành tổng thống nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang năm 2020 tại phòng triển lãm trung tâm “Manezh” ở thủ đô Moskva ngày 15/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang năm 2020 tại phòng triển lãm trung tâm “Manezh” ở thủ đô Moskva ngày 15/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, trong thông điệp liên bang lần thứ 16, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn thắt chặt các tiêu chuẩn đối với bất kỳ ai muốn trở thành Tổng thống Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn trao quyền cho quốc hội trong việc chọn thủ tướng cho nước Nga.

[Ưu tiên hàng đầu trong thông điệp liên bang của Tổng thống Nga]

Ông Putin cũng đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để đi đến nhất trí về bất kỳ thay đổi nào trong Hiến pháp Nga.

Tổng thống Nga đã bắt đầu đọc thông điệp liên bang vào chiều 15/1 (theo giờ Việt nam) trước 1.300 khách mời gồm các thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Duma Quốc gia (Hạ viện), các thành viên chính phủ, người đứng đầu các Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao, thống đốc các tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lập pháp ở các chủ thể, người đứng đầu các cơ quan truyền thông lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục