Thủ tướng Nga và Ukraine gặp gỡ bàn vấn đề khí đốt

Thủ tướng Nga, Ukraine gặp gỡ bàn vấn đề khí đốt

Thủ tướng Nga và người đồng cấp Ukraine hội đàm để thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, trọng tâm là vấn đề khí đốt.
Ngày 12/7, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Ukraine Nikolai Azarov tiến hành hội đàm tại Sochi để thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, trọng tâm là vấn đề khí đốt.

Khối lượng khí đốt của Nga được dự trữ trong hầm chứa ngầm của Ukraine để sau đó cung cấp sang châu Âu luôn là nội dung thương lượng giằng co giữa hai nước và được cả châu Âu theo dõi.

Nga là nhà cung cấp chính nguồn năng lượng giá thành rẻ này cho người tiêu dùng châu Âu, tuy nhiên để đưa được khí đốt sang châu Âu, Mátxcơva phải thuê lại đường ống dẫn và hầm dự trữ của Ukraine.

Lượng khí đốt nếu được dự trữ đủ sẽ đảm bảo việc cung cấp không bị gián đoạn, như đã từng xảy ra hồi tháng 1/2009, khi đó xung đột giữa Nga và Ukraine khiến toàn bộ châu Âu thiếu hụt năng lượng sưởi giữa mùa Đông.

[Ukraine muốn giảm bớt sự phụ thuộc khí đốt vào Nga]

Theo một tiết lộ trước cuộc gặp, Ukraine sẵn sàng nhượng bộ, rút lại yêu cầu Nga hoặc công ty khí đốt Đức RWE phải chịu mọi chi phí bơm khí đốt vào hầm chứa.

Ngoài tính toán kinh tế ra, giới phân tích cho rằng đây rất có thể còn là một nước cờ trên bàn thương lượng giảm giá khí đốt Nga bán cho Ukraine.

Cuộc thương lượng này Ukraine tiến hành từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Điều đó có thể lý giải thành phần đoàn Ukraine tham dự cuộc gặp bao gồm đầy đủ các lãnh đạo kinh tế trong nước, từ Phó Thủ tướng Yuriy Boyko, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Eduard Stavytskyi đến Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Thương mại Igor Prasolov.

Một nội dung quan trọng nữa được chờ đợi tại Sochi là thành lập liên minh quản lý hệ thống đường ống truyền dẫn khí giữa Nga, Ukraine và một bên thứ ba, có thể là châu Âu.

Bộ Năng lượng Ukraine hứa hẹn trong trường hợp thương lượng thành công, Ukraine sẽ luật hóa quy định quản lý hệ thống đường ống và hầm dự trữ, đảm bảo cho việc cung cấp khí đốt được liên tục và hợp lý cho toàn châu Âu.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga với Ukraine năm ngoái đạt 45 tỷ USD, con số này 4 tháng đầu năm nay là hơn 12 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục