Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào

Chiều 5/2, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, chiều 5/2, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng sang đất nước Lào tươi đẹp cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì thành công Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Hai bên đã rà soát lại toàn bộ quan hệ hợp tác trong năm qua, đạt được đồng thuận trên nhiều lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan và phối hợp với doanh nghiệp hai nước triển khai các thỏa thuận, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2018 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

[Thủ tướng đã đến Vientiane, bắt đầu chuyến công tác tại Lào]

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, coi đây là tài sản vô giá, quy luật sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ hai nước năm qua trong việc tập trung giải quyết những khó khăn, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc hai bên đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ ngay từ đầu năm; tin tưởng đây sẽ là cơ sở để hai bên thực hiện thành công Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2018 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Chủ tịch Quốc hôi Lào Pany Yathotou. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ về chính trị, ngoại giao; hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào tới nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sang dự Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; đánh giá cao thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.

Ngay sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trình xây dựng Trụ sở Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2018 trên công trình xây dựng dự án nhà Quốc hội Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tháng 11/2016, trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhân kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trong năm 2017 là 55 năm Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 100 triệu USD để xây dựng Nhà Quốc hội mới.

Được khởi công từ đầu tháng 11/2017 trên diện tích mặt bằng 23.400m2, nằm ngay cạnh Thatluang, địa điểm thiêng liêng, biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước Lào ở trung tâm thủ đô Vientiane, Nhà Quốc hội mới gồm hai tầng hầm, năm tầng nổi và một tầng mái phỏng theo kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa nhân dân các dân tộc Lào. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt-Lào anh em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo về tiến độ xây dựng công trình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng Công ty Thành An - đơn vị đang thi công trên công trường Trụ sở Nhà Quốc hội mới của Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đơn vị thi công nỗ lực hết sức mình, với quyết tâm chính trị cao nhất đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào anh em. Thủ tướng cũng lưu ý đơn vị thi công cần chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn lao động, bố trí đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Wattay, lên đường về nước, kết thúc thành công chuyến tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 40, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục