Thủ tướng Nhật Bản ra chỉ thị khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Ông Fumio Kishida đã chỉ thị cung cấp thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đảm bảo sự an toàn của các tàu thuyền cùng máy bay và sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.
Thủ tướng Nhật Bản ra chỉ thị khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 31/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho các quan chức nước này nhanh chóng cung cấp thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đảm bảo sự an toàn của các tàu thuyền cùng máy bay và sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.

Thủ tướng Kishida đã đưa ra chỉ thị trên sau khi sáng cùng ngày, Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông của nước này.

[Khoảnh khắc Nhật Bản phát báo động sau khi Triều Tiên phóng tên lửa]

Vụ phóng này diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm phương tiện phóng vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực do thám và giám sát trên không gian.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tên lửa này được Triều Tiên phóng đi vào khoảng 8h sáng 31/12 (giờ địa phương) từ khu vực ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 350km và đạt tới độ cao cao nhất khoảng 100km trước khi rơi xuống gần bờ biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Các tên lửa này dường như đã rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Cho tới nay, vẫn chưa có thông tin gì về thiệt hại do vụ phóng này gây ra.

Vụ phóng được thực hiện trong bối cảnh Ban chấp hành Trung ương khóa VIII của Đảng Lao động Triều Tiên đang tiến hành kỳ  họp toàn thể mở rộng lần thứ 6, khai mạc ngày 26/12 vừa qua, với chương trình nghị sự đánh giá những thành tựu đạt được trong năm 2022 và thảo luận những nhiệm vụ chính cho năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục