Thủ tướng Nhật Bản tới thăm chính thức Malaysia

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày Malaysia nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương.
Chiều 25/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thủ đô hành chính Putrajaya, bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày Malaysia nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Sau lễ đón chính thức cấp nhà nước, Thủ tướng Abe đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak để thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cả "Chính sách hướng Đông".

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Najib Tun Razak cho biết Malaysia và Nhật Bản đã đồng ý đưa ra cam kết hướng tới thúc đẩy mạnh mẽ giai đoạn hai của "Chính sách hướng Đông," không bó hẹp hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục, mà mở rộng hơn sang lĩnh vực kinh tế có định hướng.

Theo Thủ tướng Najib, điều này phù hợp với cơ cấu chuyển đổi kinh tế và ưu tiên của cả hai nước. Cả hai chính phủ cam kết sẽ khuyến khích phát triển hơn nữa quan hệ đối tác giữa các công ty và các tập đoàn đa quốc gia Malaysia và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong các lĩnh vực công nghệ xanh và năng lượng tái tạo.

Các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm dịch vụ kỹ thuật quan trọng, hỗ trợ thể chế và các ngành giá trị gia tăng cao khác nhằm thúc đẩy Malaysia trở thành một trung tâm đầu tư trong khu vực và để phát triển nghiên cứu, thương mại hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia được hỗ trợ bởi các đối tác Nhật Bản.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra cam kết đối với giai đoạn hai của "Chính sách hướng Đông" để tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Malaysia.

Ông cho biết hai bên khẳng định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng của Malaysia và đồng ý sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản, đặc biệt là tàu cao tốc, hệ thống nước và năng lượng tại đất nước này.

Về tài chính, ông Najib cho biết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương đã hết hạn vào tháng 10/2007, Malaysia hoan nghênh những nỗ lực để bắt đầu thảo luận về việc gia hạn hợp đồng.

Ông bày tỏ mong muốn được Chính phủ Nhật Bản và các nhà chức trách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư tham gia các hoạt động tài chính Hồi giáo liên quan với Malaysia.

Thủ tướng Najib cho biết cả hai bên công nhận sự cần thiết phải thiết lập hệ thống nghiên cứu quy mô lớn hoặc chương trình hợp tác giáo dục giữa Viện công nghệ Malaysia-Nhật Bản (MJIT) và các công ty lớn của Nhật Bản và các ngành công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và tiên tiến.

Malaysia sẽ tiếp tục gửi sinh viên đến Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đón thêm nhiều sinh viên Nhật Bản đến học tập và nghiên cứu tại viện MJIT.

Ngoài ra, Thủ tướng Najib cho biết cả hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hàng hải và an ninh quốc phòng, du lịch và giao lưu thanh thiếu niên cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết hai bản ghi nhớ (MoU) giữa công ty Phát triển 1Malaysia (1MDB) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), mở ra cơ hội cho cả hai nước được hưởng lợi từ trái phiếu Samurai, trái phiếu đầu tiên do một công ty Malaysia phát hành có bảo lãnh của JBIC.

MOU thứ hai là giữa 1MDB và tập đoàn Toshiba, tạo cơ hội cho 1MDB tiếp tục mở rộng hoạt động sang một trong những lĩnh vực then chốt như du lịch y tế và có khả năng dẫn đến việc thành lập các trung tâm xạ trị ion carbon đầu tiên ở Đông Nam Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục