Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

Tối 27/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (4/1992-4/2022), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công bố thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự buổi lễ.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự buổi lễ.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục