Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Chiều 5/2, tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 6Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 7Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 8Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 9Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 10Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ảnh 11Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục