Thủ tướng Pháp tự cách ly sau khi phu nhân dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pháp, ông Castex đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 19/3 và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối 9/6.
Thủ tướng Pháp tự cách ly sau khi phu nhân dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Thủ tướng Pháp Jean Castex. (Nguồn: femmeactuelle.fr)

Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ phải tự cách ly trong vòng 7 ngày sau khi phu nhân của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pháp, ông Castex đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 19/3 và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối 9/6.

[Thủ tướng Pháp, Tây Ban Nha cách ly do tiếp xúc với Tổng thống Macron]

Tuy nhiên, do tiếp xúc với người mắc COVID-19, Thủ tướng Pháp sẽ phải tự cách ly trong vòng 7 ngày.

Trước đó, ngày 17/12/2020, ông Castex cũng phải tự cách ly vì đã tiếp xúc với Tổng thống Emmanuel Macron, người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục