Thủ tướng Sharif: Afghanistan hòa bình có lợi cho Pakistan

Pakistan muốn thiết lập mối quan hệ tốt nhất với Afghanistan bằng việc hợp tác toàn diện trong nỗ lực vì hòa bình và hòa giải ở Afghanistan.
Thủ tướng Sharif: Afghanistan hòa bình có lợi cho Pakistan ảnh 1Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trong cuộc họp báo chung. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/11, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến thủ đô Kabul trong chuyến thăm Afghanistan một ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai.

Trong thời gian ở thăm Kabul, Thủ tướng Sharif đã hội kiến Tổng thống Hamid Karzai và gặp các nhà lãnh đạo thuộc Hội đồng Hòa bình Tối cao để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, trong đó có vấn đề trả tự do cho các thủ lĩnh cấp cao Taliban khỏi nhà tù Pakistan và đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kabul sau cuộc gặp Tổng thống Hamid Karzai, ông Sharif nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rõ rằng Afghanistan là nước láng giềng anh em của chúng tôi và một Afghanistan hòa bình là điều có lợi cho Pakistan.”

Ông Sharif cũng nhấn mạnh Pakistan muốn thiết lập mối quan hệ tốt nhất với Afghanistan bằng việc tiến hành hợp tác toàn diện trong nỗ lực vì hòa bình và hòa giải ở Afghanistan.

Thủ tướng Pakistan cho biết thêm Islamabad đã trả tự do cho Mullah Brother, thủ lĩnh số hai của Taliban, nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình của Afghanistan, bởi chính quyền Kabul tin rằng việc phóng thích nhân vật này khỏi nhà tù Pakistan có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ban lãnh đạo Taliban vào bàn đàm phán.

Về phần mình, Tổng thống Karzai gọi khủng bố là kẻ thù chung của hai nước láng giềng này, đồng thời bày tỏ hy vọng cả Afghanistan lẫn Pakistan có thể đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại cũng như cuộc chiến chống khủng bố.

Đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của ông Nawaz Sharif kể từ khi ông được bầu giữ chức Thủ tướng Pakistan tháng Sáu vừa qua.

Tổng thống Afghanistan Karzai trước đó cũng đã thăm Pakistan trong các ngày 26-27/8. Quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á này từng rơi vào căng thẳng khi các quan chức Afghanistan cáo buộc Pakistan ủng hộ nhóm phiến quân Taliban, song Kabul đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng điều này là không có căn cứ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục