Thủ tướng Sri Lanka muốn sửa hiến pháp để tăng quyền lực Quốc hội

Theo Thủ tướng Sri Lanka, các luật hiện hành cần được tăng cường nhằm trao quyền nhiều hơn cho cơ quan lập pháp trong việc đưa ra quyết sách về tài chính.
Thủ tướng Sri Lanka muốn sửa hiến pháp để tăng quyền lực Quốc hội ảnh 1Các phương tiện xếp hàng bên ngoài một trạm xăng ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho hay chính phủ đang trong tiến trình thực hiện sửa đổi Hiến pháp nhằm đảm bảo tổng thống và nội các phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội nước này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết ông đã đề xuất sửa đổi Hiến pháp nhằm tăng cường quyền lực của Quốc hội.

Theo đề xuất này, tổng thống và nội các buộc phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Ông cho biết thêm ông cũng đề xuất chỉ định 10 ủy ban giám sát và 5 ủy ban tài chính nhằm cải thiện năng lực giám sát của Quốc hội.

Theo Thủ tướng Wickremesinghe, các luật hiện hành cần được tăng cường nhằm trao quyền nhiều hơn cho cơ quan lập pháp trong việc đưa ra quyết sách về tài chính.

[Lạm phát của Sri Lanka trong tháng Tư đã tăng lên mức 33,8%]

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Wickremesinghe đảm nhận thêm vị trí lãnh đạo Bộ Tài chính. Với cương vị này, ông Wickremesinghe sẽ đóng vai trò then chốt trong đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về các gói cứu trợ.

Sri Lanka đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng. Cuộc sống người dân khó khăn dẫn tới những bất ổn chính trị và xã hội leo thang.

Sri Lanka đang đàm phán với IMF về các gói cứu trợ và cần đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Chính phủ nước này cho biết cần 3-4 tỷ USD để thoát khỏi khủng hoảng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục