Tìm lối thoát khủng hoảng, Sri Lanka chuẩn bị có thủ tướng mới

Tổng thống Gotabaya Rajapaksa dự kiến sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới, thay thế Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, người đã từ chức vào đầu tuần này để mở đường cho việc thành lập nội các mới.
Tìm lối thoát khủng hoảng, Sri Lanka chuẩn bị có thủ tướng mới ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực mang lại sự ổn định cho quốc đảo Sri Lanka đang chìm trong khủng hoảng, Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa dự kiến sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới, thay thế Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, người đã từ chức vào đầu tuần này để mở đường cho việc thành lập nội các mới.

Trao đổi với báo giới, ông Vajira Abeywardena, một quan chức trong đảng Dân tộc thống nhất (UNP) cho biết ông Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo đảng này, sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka vào 18h30 ngày 12/5 (theo giờ địa phương) vì "một số thành viên Quốc hội đã yêu cầu ông tiếp quản và giải quyết các vấn đề của đất nước."

[Liên hợp quốc hối thúc giới chức Sri Lanka ngăn bạo lực leo thang]

Theo ông Abeywardena, hơn 160 nghị sỹ trong Quốc hội gồm 255 ghế đã ủng hộ việc lựa chọn ông Wickremesinghe giữ chức thủ tướng nước này.

Hiện Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Nếu ông Wickremesinghe được bổ nhiệm làm thủ tướng, đây sẽ được coi là một nỗ lực của Tổng thống Rajapaksa nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra và khôi phục uy tín quốc tế trong bối cảnh Chính phủ Sri Lanka đang đàm phán về gói cứu trợ và các kế hoạch tái cơ cấu nợ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Trước đó ngày 11/5, trong bài phát biểu được phát sóng trên toàn quốc đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Rajapaksa từ chức bùng phát cách đây một tháng, nhà lãnh đạo 72 tuổi này thông báo sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết trong những ngày tới.

Ông nêu rõ sẽ chỉ định một thủ tướng nhận được đa số ủng hộ trong quốc hội và được người dân tín nhiệm.

Tổng thống Rajapaksa cũng khẳng định sẽ nỗ lực trao thêm quyền cho quốc hội và kích hoạt các nội dung quan trọng trong Sửa đổi lần thứ 19 của Hiến pháp khi đề cập đến những cải cách mà ông đã xóa bỏ sau cuộc bầu cử năm 2019.

Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bạo lực đã bùng phát tại Sri Lanka từ ngày 9/4 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng tổng thống.

Thống kê cho thấy ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương kể từ khi đụng độ bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục