Đánh giá cao chuyến thăm ViệtNam của đoàn Bộ Tài chính Lào cũng như kết quả hội đàm và thỏa thuậngiữa Bộ Tài chính của hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là đónggóp quan trọng và thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghịtruyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.
TheoThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch hợptác 5 năm Việt-Lào mà hai Bộ Chính trị hai nước đã thông qua đã đạt được nhiềukết quả tốt đẹp cả về chiều rộng và chiều sâu, nhất là trên lĩnh vựckinh tế, thương mại, đầu tư…
Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt-Lào là tài sản vôgiá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Do vậy, Việt Nammong muốn và làm hết sức cùng với nước Lào anh em tiếp tục đưa quan hệhai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Đặcbiệt là tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đãthống nhất cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến các chương trình hợptác mới, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư trên cơ sở quanhệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoannghênh hợp tác giữa hai bộ về trao đổi học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhautrong đào tạo cán bộ…, đồng thời khẳng định sự ủng hộ Bộ Tài chính hai nước Việt Nam-Lào trong triểnkhai các thỏa thuận hợp tác.
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Phouphet Khamphounvongthông báo về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam nhằmthúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệuquả.
Bộ trưởng Tài chính Lào đánh giá cao sự nỗ lực và giúp đỡ của cácchuyên gia Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của ngành tài chính Làotrong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ ngànhtài chính hai nước tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị gắnbó, góp phần phát triển ngành tài chính mỗi nước.
Bộ trưởng Tài chínhLào khẳng định sẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước,góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặcbiệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nộivụ và An ninh Quốc gia Palestine, Said Abd AL-Rahman Ahmad Abu-Aliđang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Hoan nghênh ngài Bộ trưởng thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và các thỏa thuận giữa BộCông an Việt Nam và Bộ Nội vụ và An ninh Palestine; cho rằng, kết quảhợp tác giữa hai Bộ là đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa ViệtNam và Palestine.
Chúc mừng những thành tựu mà Palestine đã đạt được,nhất là mới đây Palestine là thành viên của UNESCO, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng nêu rõ, Việt Nam ủng hộ nhân dân Palestine trong đấu tranhgiành độc lập cũng như giành những quyền cơ bản của nhân dân Palestine,đồng thời khẳng định ủng hộ chủ trương Palestine là đàm pháp hòa bìnhvới Israel mà cả hai bên đều chấp nhận được.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngcũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác vớiChính phủ Palestine trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, mang lạilợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Palestine tới Thủ tướng NguyễnTấn Dũng, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Palestine cảm ơn sự ủng hộ quí báuvà tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã dành cho Palestine.
Bày tỏngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước của Việt Nam,Bộ trưởng cho biết, nhân dân Palestine mong muốn tìm kiến giải pháp hòabình thông qua thương lượng, đối thoại với Israel, mong muốn cộng đồngquốc tế sớm công nhận Nhà nước Palestine độc lập.
Bộ trưởng cũng mongmuốn Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dânPalestine; khẳng định, Palestine coi Việt Nam là người bạn truyềnthống để tăng cườn hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh.../.