Thủ tướng yêu cầu không đợi ăn Tết xong mới bước vào sản xuất

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng không chấp nhận đầu năm là tháng ăn chơi, đồng thời yêu cầu ngay sau nghỉ Tết, người lao động phải bắt tay vào việc luôn.
Thủ tướng yêu cầu không đợi ăn Tết xong mới bước vào sản xuất ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 29/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng nhắc nhở tình trạng “Xuân Thu nhị kỳ” là những tháng đầu năm, tăng trưởng thường chậm hơn. Vấn đề này tái diễn nhiều năm vừa qua, dẫn tới những tháng cuối năm phải “vắt chân lên cổ” để đạt mục tiêu đề ra.

Do vậy, Thủ tướng không chấp nhận đầu năm là tháng ăn chơi, ​đồng thời yêu ngay sau nghỉ Tết, người lao động trong các doanh nghiệp phải bắt tay vào việc luôn.

"Các bộ ngành, địa phương phải chấm dứt tình trạng bị động, chuẩn bị kế hoạch cho năm sau, không để quý 1 tăng trưởng thấp," Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Trong tháng Mười, nhiều chỉ tiêu kinh tế đã có mức tăng trưởng tốt, đáng mừng là số lượng doanh nghiệp mới thành lập tiếp tục tăng lên, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập mới đến thời điểm này khoảng 92.000 doanh nghiệp.

Nhiều khả năng, năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới có thể vượt con số trên 100.000 với quy mô vốn lớn hơn trước đây. Đặc biệt, trên 20.000 doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với thị trường, hoạt động khởi nghiệp và sự quản lý điều hành của Chính phủ.

Đáng chú ý, môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) đã tăng 9 bậc, đứng thứ 5 trong ASEAN.

Tuy nhiên, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm từ 6,3-6,5% còn khó khăn, lạm phát đang có dấu hiệu quay trở lại khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Mười tăng 0,83% so với tháng trước và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2015, tiến gần tới mức lạm phát 5% mà Quốc hội đề ra cho năm nay.

Do vậy, theo yêu cầu của Thủ tướng, các Bộ, ngành phải tính toán đưa ra giải pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Giữ chỉ số này không vượt quá chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra.

"Thủ tướng yêu cầu không tăng giá bán điện từ nay đến cuối năm, điều chỉnh giá xăng dầu phù hợp, xem xét giảm giá BOT ở các tuyến đường thu phí, đẩy mạnh chương trình bình ổn hàng Tết,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn lời Thủ tướng tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.