Thừa Thiên-Huế: Tìm thấy thi thể người dân bị lật ghe trên sông Bồ

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở cách điểm xảy ra vụ tai nạn lật ghe nhiều km, thuộc khu vực Hói Mít, đoạn sông Bồ chảy qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Thừa Thiên-Huế: Tìm thấy thi thể người dân bị lật ghe trên sông Bồ ảnh 1Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cặp vợ chồng mất tích trên sông Bồ. (Nguồn: VOV)

Tối 18/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi cùng chồng đánh bắt cá trên sông Bồ.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy là bà Võ Thị Thảo, sinh năm 1955, ở cách điểm xảy ra vụ tai nạn lật ghe nhiều km, thuộc khu vực Hói Mít, đoạn sông Bồ chảy qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Trước đó, trong ngày 16/10, ông Trần Minh Điện (65 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Thảo (ở tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua phường Hương Vân thì bị lật ghe.

[Thừa Thiên-Huế: Hai người dân bị lật ghe khi đánh bắt cá trên sông Bồ]

Đến chiều 16/10, người nhà không thấy hai vợ chồng ông Điện trở về nên đã báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường và chỉ tìm thấy chiếc ghe ở khu vực trên, còn các nạn nhân mất tích.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân lật ghe có thể do chiếc ghe nhỏ, khi gặp sự cố người điều khiển khó xoay xở và không mặc áo phao.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục