Thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh.
Thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Chiều 2/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng chào đón Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae đến thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của Đoàn càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp và cho biết trên cương vị mới là Chủ tịch Hội, ông mong muốn góp phần phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

[Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc]

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, có vị trí địa lý gần gũi, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã đến đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực từ công nghiệp nặng đến điện tử, dệt may…

Đối với lĩnh vực dệt may, bên cạnh việc giải quyết việc làm, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hàn Quốc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển ngành theo hướng phát triển toàn diện công nghiệp phụ trợ gắn với thời trang, thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; nêu rõ Việt Nam luôn lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp đến đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thực chất giữa hai nước thời gian qua và ngày càng phát triển; mong muốn, Hội hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước, Quốc hội hai nước, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai bên xúc tiến hoạt động hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae khẳng định thời gian tới, Hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục