Thúc đẩy hợp tác y tế chiến lược giữa Việt Nam và Canada đi vào chiều sâu

Ông James Nickel - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam vui mừng khi quan hệ giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực y tế đã có những bước phát triển, phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng quà lưu niệm của Bộ Y tế đến Đại sứ James Nickel. (Ảnh: T.M)

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada tiếp và làm việc với ông James Nickel, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chào mừng Đại sứ nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam và chúc Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công và đáng nhớ.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, buổi làm việc là một khởi đầu rất tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông James Nickel - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực y tế đã có những bước phát triển, phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện.

Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực đóng góp để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có hợp tác y tế ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của mỗi quốc gia.

Tại buổi tiếp và làm việc với ngài Đại sứ, đại diện lãnh đạo các Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Cục Bà mẹ và Trẻ em và Vụ Hợp tác Quốc tế cùng Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada đã thông tin thêm về những kết quả trong từng lĩnh vực hoạt động có liên quan trực tiếp đến hai quốc gia.

Trong đó có Dự án "Nâng cao sức khỏe sinh sản và sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho người dân tỉnh Sơn La," được tài trợ bởi Chính phủ Canada thông qua chương trình HealthBridge. Dự án được triển khai từ tháng 8/2021 đến hết 9/2025 cho 2.600 trẻ vị thành niên, 2.500 người dân, 40 cán bộ y tế và 40 giáo viên của tỉnh Sơn La. Dự án nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới, giảm tỷ lệ kết hôn trẻ em ở cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục, nhằm tăng cường tính tự chủ của phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường tiếp cận và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng đó là việc phát triển thị trường hóa dược, sản phẩm mỹ phẩm, vaccine sản xuất tại Canada được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; tiếp nhận thông tin góp ý từ Đại sứ quán Canada về chỉnh lý, bổ sung Nghị định 46/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ vui mừng sau khi Đại sứ quán Canada thông tin về Dự án "Cải thiện sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho người dân tại tỉnh Sơn La" giai đoạn 2026-2029 do Chính phủ Canada tài trợ, vừa được ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 25/2/2026.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin, Bộ Y tế đã và đang triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Ngày 1/8/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2488/QĐ-BYT triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp đó là Nghị quyết số 153/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế trong tình hình mới: Về đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, phòng bệnh, khám chữa bệnh, thiết bị y tế, công nghệ dược, xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ trong nhiệm kỳ, Đại sứ James Nickel sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế hai nước cũng như cùng với các đối tác Canada sát cánh cùng Bộ Y tế thực hiện các nội dung ưu tiên hợp tác này, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực y tế giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục